-->
Công bố Tông huấn Amoris Laetitia – Niềm Vui Yêu Thương
10/04/2016
Chúa Thánh Thần – tiếng nói bên trong của tâm hồn
14/05/2016
Show all

Gặp gỡ các tu sĩ trẻ ở Orsay (Pháp): Ngôn sứ ngày nay

Đề tài được Ban Tổ chức năm nay chọn cho cuộc gặp gỡ các tu sĩ trẻ ở Orsay (Pháp) vào cuối tuần vừa qua ngày 16 và 17 tháng 4, mang tên : Liệu cuộc sống theo chân Đức Kitô ngày hôm nay có mang tính ngôn sứ hay không ? Xem ra đây là một chủ đề khá rộng và đặc biệt chất vấn nhiều các nam nữ tu sĩ. Chúng tôi may mắn được lắng nghe Sơ Sabine Laplane chia sẻ, nữ tu dòng Phanxicô Xavier, sơ vừa là nhà báo, vừa là thành viên của ủy ban “Công lý và Hòa bình” tại Pháp và viết cuốn tiểu sử về Thầy Roger, Đấng Sáng lập cộng đoàn Taizé.


Xuyên suốt cuộc gặp gỡ, ngoài việc lắng nghe, học hỏi, những người tham dự còn có cơ hội suy ngẫm, cầu nguyện và làm việc theo nhóm, ngoài ra còn có đêm văn nghệ vui nhộn. Đến đây, mỗi người có dịp chia sẻ về một vị ngôn sứ mà mình chọn, hoặc là xuất thân từ Kinh Thánh, hoặc là trong xã hội đương thời, và nhiều câu hỏi liên quan cần và đáng để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Từ xưa tới nay, quả là có rất nhiều vị ngôn sứ, nhưng Sơ Sabine đã chọn chia sẻ với chúng tôi về tổ phụ Abraham, Môisen và ngôn sứ Elia. Bên cạnh đó, sơ cũng nói về Thầy Roger và Đức Giáo Hoàng Phanxico, những nhân vật được nhiều người yêu mến và đánh giá cao thời đương đại.

Trở lại với chủ đề, có hay không : cuộc sống theo chân Đức Kitô ngày nay vẫn mang tính ngôn sứ. Trên thực tế, qua bí tích Thanh Tẩy, mỗi người Kitô hữu chúng ta mang trong mình chức vụ ngôn sứ. Điều quan trọng hơn cả là cần ý thức và khám phá hơn nữa, nhất là không ngừng làm sinh hoa kết trái ơn đặc biệt và cao trọng ấy trong cuộc sống hàng ngày.
Dẫu biết rằng, đối với những người tận hiến chúng ta, lý thuyết thì không mấy gì xa lạ xoay quanh chủ đề này. Và có muôn vàn cách thức để sống tiếp bước các vị tiên tri. Ắt hẳn sứ vụ này không có một chương trình cố định và chức vụ ngôn sứ cũng không dành riêng cho một ai, nhưng người tu sĩ ngoài lời cầu nguyện, cần làm một việc gì đó và hơn hết, tất cả đều tùy thuộc vào sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. « Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ » (Ds 11, 29).

Thực tế cho thấy người tu sĩ ngày nay sống trong một xã hội đầy biến động, đặc biệt, chúng ta sống ba lời tuyên khấn trong một xã hội, nơi mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do đang lên ngôi, và lối sống rất thực dụng cũng mốt thời, thậm chí sa sút phẩm chất, đạo đức. Cho nên, ít nhất chúng ta cần phải trung thành với Đặc sủng của Nhà Dòng và Tinh thần của các Đấng Sáng lập. Những người tận hiến cho Chúa đang và cần mạnh dạn bước đi bằng tất cả những gì mình có. Và một điều mà sơ Sabine nhấn mạnh, đó là tinh thần hiệp thông, tình huynh đệ trong đời sống cộng đoàn, vì đây là điểm cốt yếu góp phần xây dựng Nước Trời.

Kết thúc cuộc gặp gỡ tôi cảm thấy vui và lòng can đảm hơn, nhờ những gì khám phá, học hỏi gặp gỡ và chia sẻ. Thiết nghĩ, người ngôn sứ sống trong xã hội hôm nay cần một đời sống sâu sắc, triệt để qua sự gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô – tâm điểm của mọi cuộc gặp gỡ và qua công việc phục vụ tùy vào khả năng mà Chúa ban cho mình, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế và khuyết điểm. Cuối cùng, tôi luôn mang trong lời cầu nguyện của mình, cùng với các tu sĩ trẻ ước muốn trở thành những vị ngôn sứ của tình yêu, và trong mọi hoàn cảnh, xin Chúa luôn đổi mới tâm hồn mỗi người, ngõ hầu tiếp tục sống chứng tá và thực thi sứ vụ lãnh nhận phục vụ Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô ngay giữa lòng thế giới hôm nay.

Sr Phương Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ