-->
Mùa Vọng – Mùa tỉnh thức – Lời Chúa CN I năm A
26/11/2016
Ngôn sứ của sự khiêm hạ – CN II Mùa Vọng (Mt 3,1-12)
02/12/2016
Show all

Tuần lễ Liên tôn tại Anh (13-20/11/2016)

Vương quốc Anh từ lâu được biết đến là quần đảo có lịch sử văn hóa lâu đời và là xứ sở vốn có truyền thống tiếp nhận người di cư từ khắp nơi, nổi bật là kể từ năm 1950, nhất là di dân từ các nước thuộc địa cũ của đế quốc Anh. Phải chăng đây là điểm góp phần làm nên một xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc và giàu có về bản sắc cũng như phong tục, và là nơi tựu trung nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác nhau ? Mặc dù nơi đây tôn giáo kỳ cựu và chiếm đại đa số là Thiên Chúa giáo (71.6%) với khoảng 33 triệu người, trong đó có 27 triệu tín đồ thuộc Giáo hội Anh giáo, nhưng mọi tôn giáo, tín ngưỡng đều được chào đón và tôn trọng nơi đây. Có lẽ đây là một trong những giá trị đặc sắc tiêu biểu của đảo quốc sương mù này.

 Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các cộng đoàn tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau tại Vương quốc Anh, Tuần lễ Liên tôn ra đời và duy trì dưới sự điều hành của Tổ chức Interfaith Network, Ban này gồm các vị đại diện của các cộng đoàn tín ngưỡng khác nhau. Ba mục tiêu chính được đặt ra và thực hiện:

  • Tăng cường mối tương quan giữa các tôn giáo khác nhau trên nhiều phương diện,
  • Nâng cao nhận thức của các cộng đoàn tín ngưỡng  tại vương quốc Anh, nhất là về mặt đóng góp xây dựng các cộng đoàn tôn giáo giữa lòng xã hội,
  • Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người theo tôn giáo và cả với những người phi tôn giáo tại vương quốc Anh.

Theo truyền thống thì Tuần lễ đặc biệt này được diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 11. Năm nay, nó kéo dài từ Chúa nhật ngày 13/11 đến Chúa nhật 20/11, với hàng loạt các hoạt động khác nhau diễn ra tại vương quốc Liên Hiệp Anh (Anh, Scotland và Wales) và Bắc Ailen.

Đặc biệt đây cũng là dịp lượng giá, tổng kết và cùng nhau thảo luận, đưa ra phương hướng hoạt động cho năm tới, qua các buổi tọa đàm, đối thoại, tranh luận và trao đổi với nhau. Bên cạnh các hoạt động liên quan đến tôn giáo được diễn ra trong năm như lễ Giáng Sinh, lễ Phật Đản, lễ Vượt qua, lễ hội Ánh sáng (đạo Hindu)…Tuần này cũng là dịp thăm hỏi và gặp gỡ nhau. Thiết nghĩ đây là một trong những hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng tình liên đới cũng như hiểu biết thêm về nhau.

Tôi may mắn được tham dự một trong những cuộc gặp gỡ trên vào ngày 18/11 tại Leytonstone, Luân Đôn. Cuộc gặp gỡ khai mạc bởi lời dẫn của ông Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tại Anh và sự tham dự của các thành viên trong Ban Tổ chức Liên Tôn, cũng như một số khách mời đến từ các tôn giáo khác nhau. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí đơn sơ nhưng rất cởi mở, đầm ấm và thiêng liêng qua các bài hát kinh cầu nguyện của anh chị em Hồi giáo. Ngoài ra, thật là thú vị và ý nghĩa khi các thành phần tham dự được chia thành nhiều nhóm và trả lời một số câu hỏi liên quan đến các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Đây là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu thêm về các tôn giáo bạn và nhất là không khí trở nên vui nhộn hơn qua những câu hỏi thách đồ cuối cùng dành cho đội chiến thắng trước khi nhận được phần thưởng của Ban Tổ chức. Thực ra, đây là dịp thuận tiện để đánh dấu các sự kiện, bởi đã có hàng loạt sự kiện liên quan đã được tổ chức suốt năm, như cuộc họp bàn về các dự án và công việc bác ái, mà có lần tôi có dịp tham gia tại Tòa Thị chính Walthamstow, Luân Đôn vào hồi tháng 9.

Cuối cùng, ắt hẳn Tuần lễ Liên tôn đã gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp. Điểm lại các hoạt động diễn ra trong năm của Ban Tổ chức, tôi thật sự bật ngờ bởi khối công việc từ thiện và các hoạt động đóng góp xây dựng xã hội của các anh chi em Liên Tôn, với sự cộng tác của của đông đảo người dân tại Anh, kể cả những người phi tôn giáo. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì những thành quả đạt được của Ban Tổ Chức cũng như sự cộng tác của nhiều người trong việc giúp đỡ người nghèo, những người neo đơn, thiếu vật chất cũng như tinh thần, cũng như cho người mới nhập cư và vô gia cư…Chắc chắn rằng niềm tin và phó thác nơi Thượng Đế và các vị Thần Linh là điểm mấu chốt trong việc thực hành đạo cũng như đời sống linh liêng của mỗi người. Ước mong những người tham dự cũng như mọi thành phần thuộc các cộng đoàn tôn giáo, tín ngưỡng tại vương quốc Anh ngày một hiểu biết hơn về nhau, luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau và nhất là cùng cộng tác và gắn bó mật thiết với nhau hơn qua các công việc phục vụ, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tiến triển vững chắc, đầy văn minh, bác ái và lành mạnh hơn.

Sr Phương Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ