-->
Lễ các Thánh Nam Nữ
01/11/2012
Con Người đến trong Vinh quang (Mc 13, 24- 32)
18/11/2012
Show all

Gặp gỡ các tu sĩ trẻ của gia đình Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam

“Tương quan giữa gia đình ruột thịt và gia đình dòng tu”, đây chính là chủ đề được 19 tu sĩ trẻ và ban đào tạo của gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời chia sẻ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua tại Tu Viện Biển Đức Nữ-Thủ Đức. Gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời tham gia buổi chia sẻ gồm có 3 hội dòng:  chị em Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời, chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời và anh em Đức Mẹ Lên Trời.”

Buổi chia sẻ nhấn mạnh đến mối tương quan giữa gia đình sinh ra mình và gia đình thiêng liêng là Hội Dòng nơi mình sống ơn gọi dâng hiến. Mỗi anh chị em của 3 Hội Dòng được mời gọi chia sẽ đôi nét về gia đình ruột thịt của mình và nói lên những điểm nào nơi Hội Dòng thu hút mình đến chọn đời sống dâng hiến. Phần đông các anh chị em đều nhấn mạnh sâu sắc đến tinh thần gia đình của Hội Dòng mình chọn, vì họ tìm thấy tình huynh đệ, chia sẻ, quan tâm ở Hội Dòng. Chính vì thế Hội Dòng  như là một  gia đình thứ 2 của mình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cảm nhận về sự cởi mở và tự do của Luật Thánh Augustinô: “Luật Thánh Augustinô là một con đường rộng mở mà nhiều người, nhiều Hội Dòng muốn đi vào.”

Bên cạnh những chia sẻ riêng tư của mỗi anh chị em, ban đào tạo – sự hiện diện của 3 Hội Dòng cũng chia sẻ đôi nét chính về linh đạo và tinh thần sống của Hội Dòng mình. Dòng Đức Mẹ Lên Trời là một gia đình bởi Tình yêu dành cho Đức Kitô-Tình yêu dành cho Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và Tình yêu dành cho Giáo Hội. Khi nói đến tinh thần sống gia đình trong cộng đoàn, chúng ta nghĩ đến ngay tình huynh đệ anh chị em, tôn trọng sự khác biệt của nhau và tâm điểm chính đó là Thiên Chúa :” Cùng chung một trái tim, cùng chung một tâm hồn, chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa.” như Cha Thánh Tổ Phụ Augustinô nói. Ngoài ra, đời sống gia đình cũng đòi hỏi mỗi một người sự trung thành  qua sự hiện diện thường trực với anh chị em mình ở cộng đoàn; mỗi người cũng được mời gọi tích cực đóng góp sự sáng tạo và chia sẻ  một phần nhỏ bé của chính mình trong việc phục vụ anh chị em bởi lẽ sự khác biệt nói lên sự giàu có của cộng đoàn.

Kế đến các thành viên của 3 Hội Dòng thảo luận nhóm về những khó khăn và thuận lợi trong tương quan của mình với gia đình ruột thịt và gia đình dòng tu.

Qua 2 ngày lắng nghe và chia sẻ, chủ đề thảo luận đưa ra giúp anh chị em có dịp hiểu nhau nhiều hơn, để rồi trong tương lai điều đó sẽ giúp anh chị em xây dựng các mối tương quan tốt hơn trong tác vụ tông đồ của Gia Đình dòng Đức Mẹ Lên Trời.

Như Ý -OA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ