Phương cách mới trong việc loan báo Tin Mừng !
Tin Mừng của Đức Kitô luôn mang lại nhiều hoa trái mới mẻ từ những kinh nghiệm sống thường ngày. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cho người anh em, nếu chúng ta chưa được Tin Mừng thuần hóa và biến đổi ?
Sự mới mẻ trong tác vụ loan báo Tin Mừng mà mình muốn chia sẻ với các bạn sau đây, hy vọng những điều này giúp các bạn tiến xa hơn nữa trong đời sống Đức Tin và giúp con tim của các bạn rộng mở hơn nữa để đón nhận Thần Khí mới của Đức Kitô nơi người anh em mà các bạn gặp gỡ.
Trước tiên, chúng ta phải là người Kitô hữu – người đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa, chúng ta trở thành con của Chúa Cha. Chúng ta không thể không chia sẻ niềm vui được làm con cái của Ngài cho những ai chưa biết Ngài.
Qua những kinh nghiệm sống và hoa trái đón nhận từ « 8 mối Phúc Thật » ; họ trở thành những chứng nhân sống động có thể trao ban niềm vui được làm con Thiên Chúa và niềm tin yêu nơi con người , Giáo Hội và xã hội. Chúng ta biết rằng không dễ dàng để rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô cho người khác, nếu chúng ta không bắt đầu bởi chiếc cầu của « TÌNH BẠN ».
Bởi đời sống cầu nguyện ,suy niệm Lời Chúa và đời sống cộng đoàn trong tinh thần huynh đệ « người loan báo Tin Mừng » làm lớn lên chiều sâu Đức Tin nơi những người họ gặp gỡ ở văn phòng, nơi công sở; cũng có thể với những người đón nhận trọng trách công viêc tông đồ…Chính ý tưởng này làm nảy sinh 1 câu hỏi :
Làm cách nào để giữ vững tinh thần sống Đức Tin nơi những người có trọng trách lớn ; nếu « người loan báo Tin Mừng » không còn đồng hành với họ nữa?
Khởi nguồn từ niềm vui đón nhận nơi Tin Mừng, « người loan báo Tin Mừng » sẵn sàng xây dựng 1 cộng đoàn mới « Này con đây, xin hãy sai con đi » (Isaia 6, 8), để tiếp tục sinh hoa kết quả nơi lòng người khác những gì họ được đón nhận từ Đức Kitô.
Bên cạnh đó, như Thánh Phaolô nói : « Ân sủng của Ngài đủ cho con »,hoặc như Chân Phước Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Nhị tuyên xưng rằng : « Hãy để ân sủng của Thiên Chúa nâng bạn trong cánh tay ».Ngoài sức lực của chính mình, « người loan báo Tin Mừng » cậy trông và phó thác vào ân sủng vô bờ bến của Thiên Chúa. Bởi từ ân sủng cao quý của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể khám phá sâu hơn thánh ý của Thiên Chúa Cha là cội nguồn của mọi ơn lành.
Chúng ta được mời gọi sống chứng nhân trong lòng xã hội,« Người loan báo Tin Mừng » là người có tinh thần và tấm lòng yêu mến tha nhân trong lòng xã hội, như Chúa Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi phải hy sinh Con Duy Nhất của Ngài là Đức Kitô .
Sau đây là 6 điểm chính yếu giúp các bạn đi xa hơn trong thực hành :
Làm thế nào để những người tiếp xúc với các bạn, cảm nhận là các bạn không giống họ trong tinh thần đón nhận và trao ban chính con người của các bạn ?