-->
Người mù nhìn thấy Ánh Sáng (Ga 9, 1 – 41)
29/03/2014
Ý nghĩa cuộc sống
17/04/2014
Show all

Đại hội giới trẻ Mùa Chay 2014 – “NIỀM VUI TIN MỪNG”

Đại hội giới trẻ Mùa Chay 2014 – TGP Sài Gòn

“NIỀM VUI TIN MỪNG”

    Như một minh chứng cho tinh thần hiệp nhất và liên đới của các bạn trẻ trong tình yêu Chúa Kitô và biểu dương sức sống dồi dào trong tương lai của Giáo hội, Đại hội giới trẻ Mùa Chay 2014 với chủ đề “Niềm vui Tin Mừng” đã diễn ra vào lúc 13g00 thứ Bảy, ngày 12.04.2014, trước Chúa nhật Lễ Lá, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM. Như mọi năm, Đại hội được tổ chức nhằm khơi dậy nơi những người trẻ ý thức về mầu nhiệm Cuộc thương khó của Chúa Giêsu và đặc biệt trong năm nay là sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ 2014: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3) và thông điệp Mùa Chay “Người đã trở nên nghèo để làm cho anh em được giàu có nhờ cái nghèo của Người” (2Cr 8,9). Đã có hơn 5000 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ, lưu xá, nhóm sinh viên và rất đông đảo các cộng đoàn, dòng tu trong TGP TPHCM đã tụ họp lại, làm nên bầu khí sôi động, ấm cúng. Hoà chung trong không khí đó, các Sr và các chị em trong nhà Thỉnh sinh, nhà Tìm hiểu của Cộng đoàn Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời và các em lưu xá d’Alzon cũng đã tham dự Đại hội trong sự háo hức. Chương trình năm nay được tổ chức với nhiều phần mới mẻ, sáng tạo và thực tế với người trẻ. Khởi động bằng vũ điệu tập thể “Flashmob”, không khí trở nên náo nức và cuồng nhiệt. Phần Clip giới thiệu về  cuốn Youcat là món quà của Nguyên Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI dành tặng cho các bạn trẻ ở Đại hội giới trẻ thế giới 2011 với những hình ảnh dễ thương và dí dỏm nhưng chứa đựng một kho tàng những kiến thức căn bản về giáo lý Công giáo một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận nhất.

   Trung tâm điểm của Đại hội là phần Thánh lễ, nghi thức Rước Lá diễn ra trang trọng và đầy hào khí với hơn 5000 cánh tay DHGT 2014 (10)cầm nhành lá dừa vẫy cao, trong tiếng hát tung hô, chúc tụng Chúa Giêsu, Con Vua Đavit vào thành Thánh Giêrusalem. Tất cả như hòa cùng với Giáo hội hoàn vũ bước vào Tuần Thánh, sống và suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Với những chia sẻ chân tình, sát thực và gần gũi trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc mời gọi các bạn trẻ hãy chiêm ngắm, đi sâu vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thấy được cái chết đầy bi thương, đau đớn mà Ngài đã chịu và để cảm nếm tình yêu vô bờ bến của Ngài. Đức TGM nhắn nhủ các bạn trẻ về việc sống mối phúc khó nghèo: “Nếu các con có tâm hồn đơn sơ, tâm hồn rộng mở thì các con dễ đón nhận ánh sáng Phục sinh, đón nhận niềm vui trong Chúa”.

Chương trình được tiếp diễn với phần sinh hoạt, qua các chủ đề: Niềm vui gặp gỡ, Niềm vui Tin Mừng. Không gian của Trung tâm Mục vụ như lại bùng nổ với những bài nhảy Flashmob và các bài múa cử điệu trẻ trung : Tôi chọn Giêsu, Du ca tình yêu, Hãy vui lên…

 Tiếp theo đó là phần “Niềm vui Thập giá” “ Suy tôn thánh giá”. Năm nay nội dung phần này được xây dựng với phần hoạt DHGT 2014 (16) cảnh hùng hồn, lồng ghép giữa những vấn nạn của người trẻ hiện đại đang gặp phải với Cuộc Thương Khó và cái chết đau thương của Chúa Giêsu. Những tội lỗi, sa ngã của người trẻ: quay cuồng, đắm chìm trong men say, ma tuý, mại dâm, phá thai, vô cảm như là giá máu, là từng đòn roi, từng nhát búa đóng chặt thân thể Chúa vào Thập giá và đâm nát trái tim vô ngần yêu thương của Chúa! Một lần nữa các bạn trẻ được mời gọi nhìn lại cuộc sống thực tại của mình, thôi thúc sự hoán cải, trở về và sống niềm vui từ cái chết tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu.

Chương trình còn có sự góp mặt của các Nghệ sĩ hài Việt Hương, Hoàng Mập… Qua đoạn phim “Nhà có 5 nàng tiên”, và những chia sẻ hài hước nhưng đầy cảm động của nghệ sĩ Việt Hương về cuộc sống riêng tư sau những hào nhoáng của ánh đèn Sân khấu, các bạn trẻ phần nào cảm nhận được thông điệp mà chị mang đến với Đại hội : “Chỉ có trải qua nghèo khó con người ta mới thấu cảm tận tường nỗi khốn khó của người khác. Sự nối kết gia đình đôi khi chỉ đơn giản là bữa cơm hằng ngày, nơi ấy các thành viên có thể gặp gỡ nhau, trò chuyện và kết nối với nhau. Nơi ấy tình yêu được thể hiện, sự quan tâm, săn sóc được trao ban! Đó cũng là thông điệp của năm Tân Phúc Âm hoá Gia đình được gửi tới cộng đoàn dân Chúa. Ngoài phần chính của Đại hội, chương trình còn có phần “WORKSHOP” với nhiều chủ đề đa dạng, hữu ích cho các bạn trẻ trong cuộc sống như “Niềm vui hồi tâm Taizé, Niềm vui Lời Chúa, Niềm vui lương tâm, Niềm vui tính dục, Niềm vui người trẻ trong môi trường xanh, Niềm vui người trẻ trong việc hòa giải bất hòa… Nghi thức sai đi trong không khí háo hức lên đường sống chứng tá để thông phần vào cuộc khổ giá và minh chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô đã kết thúc chương trình. Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2014 được khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong mỗi người về một hình ảnh đầy sức biểu cảm“ 5000 người trẻ, ngồi đất, cùng ăn bánh và nghe Lời Chúa” ( chia sẻ của một bạn trẻ) cộng với nhiều cung bậc cảm xúc, khi sôi nổi, hào hứng lúc lại trầm lắng, xót xa nhưng trên hết là niềm vui, niềm vui gặp gỡ , niềm vui hội tụ, niềm vui Tin mừng, niềm vui trong Chúa… Mong rằng những tiếng cười, những suy tư, những cảm xúc còn vang vọng là hành trang bồi đắp thêm sức sống và nhiệt huyết dấn thân của các bạn trẻ Công giáo và với các chị em trong Cộng đoàn Tận hiến Đức Mẹ Lên Trời đây cũng là dịp hâm nóng bầu khí, tinh thần quảng đại, chia sẻ; kết nối và thắt chặt hơn tình chị em trong đời dâng hiến. Tất cả vì Nước Trời, vì tương lai Giáo hội và xã hội.

“Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ”

Hẹn gặp lại vào Đại Hội Giới trẻ Mùa Chay năm 2015!

-Huệ- (Tìm hiểu-oa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ