-->
Niềm vui 149 năm ân sủng – Thành lập hội dòng!
29/05/2014
Kỉ niệm 50 năm thành lập Trường Bourg-Chevreau
31/05/2014
Show all

Truyền giáo trong thế giới truyền thông

Bí Tích Thánh Thể là truyền thông mà Thiên Chúa dành cho con người. 

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, một thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin, mạng internet phủ sóng toàn cầu. Chúng ta có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài chỉ bằng một Click chuột. Khoa học công nghệ phát triển là một quà tặng rất lớn cho con người. Nó mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích: từ việc tìm kiếm thông tin phục vụ cho nền kinh tế, cho đến giải trí, kết nối mọi người với nhau…

Đặc biệt hơn nữa, mạng truyền thông cũng là một khám phá mới cho Giáo Hội, nó mở ra cho Giáo Hội một con đường mới để loan báo Tin mừng nói chung và mỗi người Kitô hữu nói riêng. “ Nhờ Internet, chứng tá Kitô giáo có thể đến với các vùng ngoại vi của cuộc sống”, trích thông điệp của ĐTC Phanxicô.

Để hiểu rõ hơn về vai trò cũng như lợi ích mà truyền thông mang lại trong công cuộc truyền giáo, ban MVGT dòng Đức Mẹ Lên Trời đã tổ chức buổi gặp gỡ trò chuyện giữa các bạn sinh viên với Cha Giuse Vũ Hữu Hiền – Trưởng ban truyền thông của  Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Tối Chúa nhật 25/5 vừa qua.

Trong bài chia sẻ của mình, Cha Hiền đã đề cập đến một vấn đề rất nóng bỏng : “Truyền giáo trong thế giới truyền thông” . Trước hết, Cha đã giải thích khái niệm truyền thông theo cách đơn giản nhất. Truyền thông là gì? Truyền thông là “ nói”. Chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ, chữ viết, và cũng có thể nói bằng hình ảnh.  Để truyền thông diễn ra, cần hội tụ đủ các yếu tố sau : sứ điệp, người gửi, và người nhận. Người gửi cần phải mã hóa sứ điệp để người nhận có thể giải mã nó. Để sứ điệp được truyền đi, ta cần phải có phương tiện truyền thông và sự kiện truyền thông chỉ được hình thành khi nó có sự phản hồi từ hai phía. Từ đó, chúng ta có thể tìm ra được những điểm chung cho một vấn đề và đạt được kết quả mà ta muốn hướng đến trong sự kiện truyền thông.

Hầu hết truyền thông luôn nhắm đến một mục đích tốt đẹp và chính nơi Thiên Chúa truyền thông được trọn hảo. Như vậy, chúng ta cần học hỏi những gì nơi Thiên Chúa? Ngài là một Thiên Chúa toàn năng, vậy mà Ngài đã  tự hạ mình, tìm mọi cách để kết nối với con người tội lỗi. Ngài đã đến với chúng ta bằng chính ngôn ngữ của loài người. Ngài đã nói cho chúng ta tất cả về Ngài, về một tình yêu không biên giới, về một Thiên Chúa nhân hậu. Nơi Ngài, truyền thông được trọn vẹn, khi hạ mình để ở giữa chúng ta nơi Tấm bánh bé nhỏ trong Nhà tạm. Đúng thế, Bí Tích Thánh Thể là truyền thông mà Thiên Chúa dành cho con người.

Như để tiếp nối sứ vụ của Thiên Chúa,

một Giáo Hội tình yêu cũng đã hình thành.d7e49030e23257e8d299a9c75ab1184b60755995

Nơi Giáo Hội, truyền thông mở ra

một cánh cửa nối kết tất cả chúng ta trong yêu thương,

gặp gỡ, sẻ chia và trao ban.

Việc truyền thông tốt đẹp giúp chúng ta hiểu nhau hơn

để cùng đi đến sự hiệp nhất.

Nhờ sự lắng nghe và học hỏi lẫn nhau bức tường ngăn cách giữa chúng ta được phá vỡ.

Một nền văn hóa gặp gỡ đòi hỏi ta không chỉ cho đi mà còn phải biết nhận lãnh.

Các phương tiện truyền thông có thể giúp ta hiểu nhau hơn để đi đến sự hiệp nhất. Bên cạnh đó, không phải ai cũng ý thức được sự tốt đẹp của truyền thông. Không ít lần, chúng ta đã sử dụng nó để thỏa mãn những nhu cầu xấu xa của mình. Chúng ta dễ dàng sa vào các cạm bẫy xấu của thế giới ảo và không ít bạn trẻ đang bị tha hóa vì mạng internet. Hơn nữa, nhiều lúc chúng ta đã quá chú tâm vào cuộc sống với thiết bị công nghệ hiện đại mà quên đi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống thường nhật.

Truyền thông tạo nên sự gặp gỡ, gần gũi, gắn kết nhưng cũng có thể dẫn chúng ta đến thế giới cô lập và xa rời thực tế. Vì vậy, chúng ta phải có những cuộc gặp gỡ đích thực.

Nếu như công nghệ kỹ thuật là một món quà trao tặng cho nhân loại, thì chúng ta cần phải làm gì để nhờ nó con người biết vận dụng để phục vụ mang những điều tốt đẹp cho chính mình.…Hãy bắt đầu bằng chính bạn, để có thể chung tay xây dựng một nền văn minh truyền thông. Cụ thể qua những hành động nhỏ nhặt nhưng thiết thực từ những trang mạng hay blog cá nhân của bạn.

Bạn có thể đăng tải các đoạn Tin Mừng, suy niệm hay những thông điệp có ý nghĩa, những thông điệp đem lại sự sống… Làm sao để bạn có thể dùng truyền thông để truyền đạt Niềm vui Tin Mừng. Tin rằng, chúng ta có thể làm chứng cho Tin mừng và loan truyền một cách đơn giản và nhanh nhất, và cũng rất cần thiết trong cuộc sống hôm nay.

Têrêsa  Nguyễn Thị Thân – Sinh viên lưu xá d’Alzon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ