-->
Chúa Nhật thường niên XXVIII A: Dụ ngôn tiệc cưới
13/10/2017
Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam: Đồng hành với các gia đình trẻ
19/10/2017
Show all

Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo

Truyền giáo – lẽ sống của chị em OA

Mỗi năm lại hẹn, các Sơ trong giai đoạn khấn tạm Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời (OA) tại Việt Nam lại có dịp gặp gỡ nhau đầu năm tại khóa thường huấn dành cho các chị em. Khóa thường huấn năm nay được tổ chức từ ngày 29/9 đến ngày 01/10  tại Tu viện Dòng Phanxicô (Thủ Đức, Sài Gòn), trong không gian thoáng đãng và yên tĩnh, với sự góp mặt của 12 chị em khấn sinh. Khóa học lần này được Sơ Laurence Levisse, Tân Bề Trên Tỉnh dòng Châu Âu và sơ Marie-Emmanuel Phạm Bích Giang tận tình hướng dẫn và đồng hành. Ngoài ra, Sơ Bích Giang còn đảm nhiệm phiên dịch cho các chị em.

Nhân khóa học này, trước khi bước vào những buổi học và chia sẻ, Sơ Marie-Paulette Thanh Khánh (Đại diện Bề Trên Giám Tỉnh Châu Âu ở Việt Nam) và Sơ Laurence đã dành ngày 29/9/2017 để quy tụ tất cả các sơ từ vĩnh khấn cho đến khấn tạm. Đây là dịp để các chị em cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và trao đổi với nhau. Đặc biệt Sơ Thanh Khánh đã dành thời gian để chia sẻ với các chị em một số điều liên quan đến Tổng Tu Nghị của Hội Dòng, đã diễn ra từ ngày 8/7 đến 30/7 vừa qua ở Ý. Sở dĩ hai Sơ nhấn mạnh và nhắc lại căn tính truyền giáo là vì căn tính ấy chính là nòng cốt của Hội Dòng. Bên cạnh đó, Tổng Tu Nghị đã có những quyết định mới, sẽ có hiệu lực và đưa vào áp dụng thực tế trong vòng 6 năm tới, kèm theo đó là lời mời gọi các thành viên của Hội Dòng nỗ lực sống và phục vụ một cách hiệu quả và tức thời sứ vụ của các chị em theo tinh thần của Đấng Sáng Lập- cha Emmanuel d’Alzon. Cụ thể là Tổng Tu Nghị đã quyết định phân chia lại các Tỉnh Dòng theo cơ cấu mới, điều mới mẻ là mỗi nước đều bình đẳng với nhau, trừ một vài trường hợp đặc biệt và quyết định mới ấy ít nhiều ảnh hưởng tới cách thức tổ chức và nhiều vấn đề liên quan. Cho nên, trong vòng một ngày, một lần nữa, các chị em được lắng nghe và được mời gọi cùng cộng tác, liên đới với nhau để phục vụ một cách tích cực theo chủ đề của Tổng Tu nghị lần thứ XVI « Nữ Tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, hãy mang niềm hy vọng của Đức Giêsu Kitô đến với anh em mình! » Trong dịp này các Ban đã đọc lại kinh nghiệm năm vừa rồi và đóng góp ý kiến trước khi phân bổ lại các Ban.

Do đề tài của khóa thường huấn được chọn năm nay là « Truyền giáo, đây là lẽ sống của chúng ta – loan báo Tin Mừng bằng một cách mới theo các Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, Bênêđictô XVI và Phanxicô » cho nên hai ngày cuối tuần các chị em khấn sinh may mắn được lắng nghe Sơ Laurence trình bày về Pastorale de l’engendrement (Mục vụ truyền sinh) và giáo dục khai tâm. Đồng thời Sơ cũng chia sẻ với chị em về lịch sử của mục vụ. Bên cạnh đó, các chị em khấn sinh cũng được chuẩn bị từ trước để thuyết trình về lịch sử và sứ vụ truyền giáo của các sơ Tận Hiến theo tinh thần của cha d’Alzon trên khắp 4 châu lục và một số Sơ đã và đang ghi lại dấu ấn trong lịch sử truyền giáo của Hội Dòng. Tiếp đó, một số chị em đã chia sẻ về « Sứ điệp Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới thứ 13 gửi cộng đoàn dân Chúa », điều này giúp các chị em hiểu thêm về việc loan báo Tin mừng theo cách mới, phù hợp với nhu cầu thời đại này. Cuối cùng, các chị em được dịp nghe thuyết trình về sứ vụ truyền giáo của các chị em OA tại Nam Ban, Đà Lạt – cộng đoàn mới được thành lập năm ngoái.

Khóa học tuy không dài nhưng có lẽ đủ để các chị em lắng nghe, chia sẻ và nắm được những yếu tố cơ bản liên quan đến sứ vụ truyền giáo và giúp mỗi người ý thức hơn về sứ mạng truyền giáo của mình. Qua việc đọc lại các đoạn Kinh Thánh, các chị em có cơ hội học hỏi thêm về những gì mà các tông đồ và môn đệ thời Chúa Giêsu đã thực hiện, ra đi loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, các chị em cũng có dịp khám phá và đào sâu thêm căn tính truyền giáo của các chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời qua các bài thuyết trình và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Ắt hẳn, việc gặp gỡ nhau đã là một niềm vui lớn cho mỗi chị em, niềm vui cho và nhận qua những giờ gặp gỡ, qua kinh nguyện, Thánh Lễ, qua các bữa ăn hay giờ giải lao. Hơn nữa, các chị em chia sẻ với nhau, lắng nghe nhau và cùng hiệp thông cầu nguyện cho sứ mạng đẹp và cao cả của mỗi người trên bước đường theo chân Đức Giêsu Kitô, « Ôi thật đẹp thay bước người đi rao truyền Lời của Chúa đến tận khắp mọi nơi, ơn an bình dẫn đưa đến Thiên Đàng… » (Lm Fa Thăng)

 Là tu sĩ Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời – Nữ Tu Truyền Giáo, các chị em luôn mang trong mình sứ điệp và sống ơn gọi truyền giáo. Ơn gọi này « mời gọi chúng ta thúc đẩy sự hiệp nhất, trở nên chứng nhân của Đức Ái, loan báo Chân Lý trong mọi môi trường sống. » (Luật Sống số 56). Cuối khóa học, các chị em có cơ hội đọc lại và chia sẻ những điều mỗi người muốn và cần giữ lại cho mình trong sứ vụ. Đồng thời, mỗi người cũng chia sẻ thêm với nhau liệu mình có thực sự sẵn sàng cho sứ vụ truyền giáo hay không, dù xa dù gần, trong nước hay nước  ngoài? Thiết nghĩ, dù có hay không, dù ít hay nhiều, trong sứ vụ truyền giáo, các chị em luôn được mời gọi sẵn sàng và dấn thân với tất cả lòng tín thác nơi Ba Ngôi Thiên Chúa và tin tưởng nơi những người có trách nhiệm. Đôi khi bản thân mình cần học cách chấp nhận rủi ro và thiệt thòi về nhiều mặt, học cách àm sao để có thể vượt qua được sự phân ly, chia rẽ và những rào cản ngăn cách vô hình với người khác, với Thiên Chúa và ngay cả trong chính bản thân mỗi người, vì lợi ích chung cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội hoàn vũ, cách riêng trong tháng cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo này.

Song, đây cũng là dịp để mỗi người trưởng thành hơn về mặt nhân bản cũng như tâm linh, « chính sứ vụ là người đào tạo và giúp chị em sống trung thành với Tin Mừng. » (ACG 2017). Chắc chắn rằng nhờ ơn Chúa, các chị em OA Việt Nam sẽ càng mạnh mẽ hơn, kiên trung hơn để cùng dưỡng nuôi Thân Thể nhiệm mầu như lời mời gọi của Đức Kitô : Ước mong họ Nên Một, bằng sự gắn kết với nhau  một cách thiết thực và triệt để nhờ giọt nhựa sống là chính Chúa Giêsu. Vâng, ước mong Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, luôn ban cho mỗi Sơ Tận Hiến, đặc biệt là các chị em OA Việt Nam cũng như những người cộng sự, sức mạnh về thể lý cũng như tinh thần, để mỗi người được thánh hóa và biến đổi tâm hồn qua việc đón nhận và sống sứ vụ của mình một cách trọn lành và đích thực, ngõ hầu sứ vụ truyền giáo của chị em góp phần làm triển nở Triều Đại Nước Thiên Chúa cũng như chung tay vun trồng và xây dựng thế giới lữ hành hôm nay theo thánh ý của Ngài.

Sr Phương Thúy, OA

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ