-->
Tông đồ hè – ‘Bài ca phục vụ’
18/07/2013
Flash Mob chính thức của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 ở Rio
18/07/2013
Show all

Lưu xá – nơi học tập và tìm hiểu ơn gọi

LƯU XÁ D’ALZON – DÒNG TẬN HIẾN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI ( OA )

Lưu xá d’Alzon ra đời năm 2009, sau một năm Dòng Tận Hiến Đức Mẹ lên trời có mặt ở Việt nam, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Sơ Thanh Khánh và Sơ Dung (hiện đang học tập ở Pháp). Việc lưu xá ra đời ngay từ những ngày đầu của Dòng cho thấy sự quan tâm hàng đầu của Hội Dòng cho công việc mục vụ giới trẻ, một công việc mà cha Emmanuel d’Alzon – Đấng Sáng Lập Dòng – rất chú trọng : « Phải hình thành Giê-su Ki-tô nơi tâm hồn các bạn trẻ bởi vì chỉ có Đức Ki-tô mới mang lại ý nghĩa, chiều kích và trọng lượng cho đời sống của con người ». Như thế, đồng hành giới trẻ là tham dự vào việc đào tạo con người, những con người có trách nhiệm và bản lĩnh để dấn thân cho đời sống của mình và đời sống của người khác dưới ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.

Trong tinh thần ấy, lưu xá d’Alzon được mở ra để giúp các bạn trẻ có một chỗ ở tương đối để học tập, sinh hoạt, đồng thời sống đức tin của người Ki-tô hữu và có ý định tìm hiểu đời sống dâng hiến ; cụ thể, các bạn sinh viên của lưu xá đi lễ mỗi ngày và chia sẻ Lời Chúa trong tuần. Các bạn cũng tham dự vào đời sống thiêng liêng với cộng đoàn qua Thánh lễ (1lần/tuần), qua giờ chầu Thánh Thể sau khi chia sẻ bữa cơm huynh đệ với nhau.

DSC03559

Bên cạnh đời sống đức tin, các bạn sinh viên cũng tập sống đời sống chung : cùng nhau xây dựng bầu không khí huynh đệ của lưu xá bằng việc quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ các công việc trong nhà hay cùng tham gia một số công việc tông đồ để dấn thân phục vụ tha nhân như nấu ăn và  dạy phụ đạo cho các em ở Mái Ấm Hoa Huệ (do các Anh em Dòng Đức Mẹ Lên Trời), đến thăm các trẻ em khuyết tật ở Trung tâm Thị Nghè, tham gia ca đoàn của giáo xứ,…

Ngoài những sinh hoạt của lưu xá, các em còn được gặp gỡ, giao lưu và sinh hoạt với các lưu xá nam và nữ khác của gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Qua đó, các em hiểu biết hơn tinh thần của Hội Dòng, đồng thời, nới rộng thêm mối tương quan với anh chị em cùng Cha trên trời của mình.

Mới đó mà Lưu xá d’Alzon đã được 4 tuổi đời. Hy vọng trong hành trang vào đời của các bạn có một chút gì đó là hoa trái của thời gian sống nơi đây. Nếu được như vậy, xin tạ ơn Chúa, « Đấng đã đến để cho chiên được sống và sống dồi dào » (Ga 10,10).

  Sơ Phạm Bích Giang – OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ