-->
Taizé, nơi gặp gỡ, cầu nguyện, chia sẻ và dấn thân!
22/08/2014
Hành trình mới với Đức Kitô!
04/09/2014
Show all

MÙA HÈ Ân sủng 2014 – Niềm vui nối tiếp niềm vui.

 

DSC00921Hè 2014 – Hành trình Đức Kitô – Tiếp nối và vươn lên.

Hè năm nay, các chị em Thỉnh Sinh dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời tại Việt Nam đã có chuyến công tác Tông Đồ hè trên vùng đất đỏ, đồi núi thuộc Giáo họ Lộ Đức, Giáo xứ Nam Ban, Giáo phận Đà Lạt. Nhóm chị em gồm có : Thérèse Catarine Trần Thị Hà Nhi, Thérèse d’Avila Nguyễn Thị Hoàn, Anne Dominique Trần Thị Thúy, Marie Gorettie Nguyễn Thị Hải, Thérèse Lucie Ngô Thị Hoàng Yến, Marie Joseph Phan Thị Tuyết Ny. Bên cạnh đó có sự đồng hành của Soeur Marie Trần Thị Huệ và Soeur Agate Nguyễn Thị An Lành. Tiếp nối hè của hai năm trước, các chị em phục vụ Giáo họ qua việc dạy học văn hóa, nhân bản và sinh hoạt cho khoảng 90 em. Đồng thời, chị em thăm hỏi gia đình các em và giúp đỡ bà con về mặt tinh thần. Thời gian phục vụ kéo dài một tháng rưỡi. Bắt đầu từ ngày 13/06 đến 26/07. Chị em chia làm hai nhóm, mỗi nhóm có bốn người đi theo hai đợt. Cộng tác cùng chị em có ba anh em AA. Kết thúc chuyến công tác tông đồ là chương trình Hội Trại Hè do các anh chị em tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các em sau khóa hè và Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà nguyện Giáo họ. Có sự hiện diện của Soeur Laurence (Ban Cố Vấn vùng Pháp), Soeur Marie Paulette Thanh Khánh (Bề Trên tại Việt Nam) và Frère Dier (Tổng quản lý và tổng trợ lý dòng AA) đã đến thăm hỏi và chia sẻ niềm vui cùng chị em. Xuất phát từ Tình Yêu dành cho Đức Giêsu Kitô thì đây không chỉ là niềm vui chị em được phục vụ Chúa mà công việc còn giúp chị em lớn lên với nhiều trải nghiệm khác nhau và niềm mong ước “ Nguyện Nước Cha Trị Đến”.

 Ngày 6/8/2014 Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời chính thức mở Tập Viện tại Việt Nam.DSCN7050

Vào lúc 17h30 cùng ngày, tại nhà nguyện của cộng đoàn nhà tập, trong Kinh chiều lễ Chúa Hiển Dung đã diễn ra nghi thức đón 6 chị em thỉnh sinh vào nhà tập.Trong nghi thức có sự hiện diện của Soeur Marie-Aline – đại diện Ban Cố Vấn miền Châu Âu, cha Bosco Nguyễn Văn Đình (dòng Phanxico), Soeur Laurence và các chị em cộng đoàn Tìm hiểu, cùng các chị em cộng đoàn nhà tập.Nghi thức diễn ra thật sốt sắng, trang nghiêm, 6 tập sinh nhận tu phục, lúp, thánh giá, nến và những lời nhắn nhủ sâu sắc từ Soeur Marie-Aline. Đây là 6 tập sinh đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam với sự dẫn dắt của Soeur Giám tập Marie-Paulette Thanh Khánh. Các tập sinh được các chị em trao chúc bình an và chung niềm hân hoan qua bữa cơm tối.

 

Tiếp nối niềm vui, ngày 14/8 lúc 18h00, Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam tổ chức thánh lễ khấn lại cho 4 chị tại nhà nguyện cộng đoàn Tìm hiểu – Đức Mẹ Lên Trời.

Đó là các chị Agate Nguyễn Thị An Lành, Thérèse Lê Thị Như Ý, Marie Nguyễn Thị Lý và Marie Trần Thị Huệ. Thánh lễ tiếng Pháp do cha Pierre Phạm Văn Dương chủ tế. 4 chị một lần nữa nói 2 tiếng xin vâng qua cử chỉ đặt tay vào tay Soeur Marie-Aline, đại diện Ban Cố Vấn miền Châu Âu nhận lời khấn. Cha Pierre Dương chia sẻ : “Các chị là những dấu chỉ rõ ràng của Nữ tu Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời để các thế hệ sau tiếp bước trong ơn gọi hiến dâng”. Sau thánh lễ các chị em cùng nhau chia sẻ niềm vui qua bữa cơm thân mật với 4 chị khấn sinh.

Hiệp thông cùng Giáo Hội hoàn vũ, hiệp thông với gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời khắp nơi trên thế giới, gia đình Assomption tại Việt Nam long trọng mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8 trong tình huynh đệ đầm ấm, gần gũi.

Năm nay nhà AA chịu trách nhiệm đại diện tổ chức chung cho cả bốn Hội dòng RA, AA, OA và PSA. Đây là lễ bổn mạng hoàn toàn dành riêng cho các thành viên trong gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời, không có giáo dân tham dự. Ngay tiền sảnh Học viện Đức Mẹ Lên Trời (AA), thánh lễ đồng tế diễn ra đầy sốt sắng và thành công nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các anh em. Cuối thánh lễ, chị em tập sinh OA múa diễn nguyện “Khúc ca tạ ơn”. Với Đức Maria và trong Đức Maria, chị em dâng lời tri ân tình yêu Thiên Chúa, đồng thời ngợi khen lòng thương xót của Người. Sau hết, đại gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam chung chia niềm hân hoan trong bữa cơm thân mật qua những tiết mục văn nghệ bỏ túi đến từ những người trẻ đang trong quá trình đào tạo của các Hội dòng nói trên.

Ngày 22/8, Hội dòng Tận Hiến Đức Mệ Lên Trời Việt Nam đã đón ba em vào Thỉnh Viện.

Trong giờ Kinh chiều, đại diện cho Ban Cố Vấn vùng Pháp – Soeur Laurence chính thức nhận 3 em vào giai đoạn thỉnh sinh, cho phép các em tiếp tục dấn bước tìm kiếm Đức Kitô và khám phá những kinh nghiệm thiêng liêng mới với Người. Nghi thức đơn sơ, đầm ấm với sự hiện diện đông đủ của các chị em cộng đoàn Tìm hiểu và cộng đoàn tập viện. Các em nhận Thánh giá làm dấu chỉ thể hiện sự ao ước biến đổi để nên giống Đức Kitô hơn. Tiệc nhẹ  là một món quà mừng ý nghĩa, thân thương mà các chị em dành cho 3 em Thỉnh Sinh. Kể từ hôm nay, Soeur Agate An Lành đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt, đồng hành cùng các em Thỉnh Sinh trên con đường tìm về Chân, Thiện, Mỹ và tiếp tục khám phá khẩu hiệu “ Này con đây, xin hãy sai con đi”. Is 6, 8

Tập sinh OA Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ